- Đoàn BS từ Hà Nội khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 1.000 thương binh, thân nhân liệt sĩ tại Hà Tĩnh. Nhân dịp này, Bộ trưởng Y tế trao quà cho các mẹ liệt sĩ, vợ liệt sĩ ở xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên.

Đây là hoạt động do BV K phối hợp với BV đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tổ chức nhân dịp 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7.

Ngoài khám bệnh và phát thuốc cho 1.000 thương binh, thân nhân liệt sĩ tại huyện Cẩm Xuyên và huyện Can Lộc, đoàn cũng đến thăm, tặng quà cho người bệnh ung thư có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại BV đa khoa tỉnh. Tổng các suất quà trị giá 600 triệu đồng.

{keywords}
BS siêu âm ổ bụng cho các thương, bệnh binh

Nhân dịp này, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng trao quà cho các mẹ liệt sĩ, vợ liệt sĩ ở xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên.

Bộ trưởng Tiến chia sẻ mong muốn, lãnh đạo địa phương sẽ quan tâm, vận động để người dân tích cực tham gia BHYT để đảm bảo quyền lợi tốt nhất khi đi khám chữa bệnh.

{keywords}
Bộ trưởng Y tế trao quà cho các mẹ liệt sĩ

Bộ trưởng cho biết, sắp tới, ngoài việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, ngành y tế sẽ tập trung cho chiến lược phòng bệnh là chính, phát hiện sớm để giúp người dân giảm gánh nặng kinh tế và kéo dài tuổi thọ .

“Ngành y tế cũng đang nỗ lực tìm mọi giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ và cố gắng không để người dân không có tiền không được khám chữa bệnh”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bệnh viện K rục rịch bỏ ‘đội sổ’ về chỉ số hài lòng

Bệnh viện K rục rịch bỏ ‘đội sổ’ về chỉ số hài lòng

Để tăng chỉ số hài lòng của bệnh nhân và người nhà, BV K quyết liệt áp dụng hàng loạt biện pháp đổi mới.

Giám đốc bệnh viện K: 35% ung thư do chế độ ăn uống

Giám đốc bệnh viện K: 35% ung thư do chế độ ăn uống

Giám đốc bệnh viện K nhấn mạnh hút thuốc và chế độ dinh dưỡng không hợp lý là 2 nhóm nguyên nhân hàng đầu gây ung thư.

Một loạt cán bộ bệnh viện K bị kỷ luật, điều chuyển

Một loạt cán bộ bệnh viện K bị kỷ luật, điều chuyển

Bệnh viện K kỷ luật 6 cán bộ y tế bằng hình thức nhắc nhở, cắt tiền thưởng, điều chuyển công tác 1 người.

Minh Anh