Sự ra đời không theo phương pháp truyền thống của Louise - nay đã 40 tuổi - đã gây nhiều tranh cãi về vấn đề đạo đức trong suốt nhiều năm.

 

 

Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) là biện pháp hỗ trợ sinh sản được nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn lựa chọn và nó cũng đã giúp giấc mơ, là ngọn hải đăng của hàng triệu gia đình trở thành hiện thực. Vậy nhưng quay ngược lại thời điểm 40 năm trước, khi Louise Joy Brown, em bé đầu tiên chào đời thông qua phương pháp này cất tiếng khóc chào đời tại bệnh viện Đa khoa Oldham (Anh), IVF đã gây ra một cuộc tranh cãi về đạo đức trên khắp thế giới.

{keywords}

 

Louise Brown là em bé đầu tiên chào đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.

2 ngày trước, để kỉ niệm ngày sinh nhật của mình, Louise đã có một bài tâm sự dài về cách chào đời đặc biệt của bản thân. 

Cô viết: "Tuần này là sinh nhật lần thứ 40 của tôi. Giống như hầu hết mọi người, tôi có lẽ sẽ tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ với gia đình. 

Nhưng đặc biệt hơn, ngày sinh nhật của tôi cũng sẽ là ngày đánh dấu 40 năm phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm cho kết quả thành công. 

Nghiên cứu mới công bố tuyên bố tháng trước đã có tám triệu người sinh ra thông qua IVF kể từ khi ngày tôi chào đời. Một cuộc triển lãm tại Bảo tàng Khoa học, London lại nói là 6 triệu. Không ai thực sự chắc chắn về con số chính xác vì hàng ngày đều có những bé được sinh ra thông qua phương pháp tuyệt vời này. 

{keywords}

Tên đệm của Louise được đặt là Joy (Niềm vui) bởi các bác sĩ tin rằng IVF sẽ mang đến niềm vui cho nhiều gia đình trong tương lai.

 {keywords}

Louise bên bố mẹ khi mới chào đời.

Khi tôi sinh ra, Patrick Steptoe và Robert Edwards, hai người đàn ông đã đưa ra kỹ thuật này, gợi ý bố mẹ hãy đặt tên đệm của tôi là Joy. Họ nói rằng sự ra đời của tôi sẽ mang lại niềm vui cho rất nhiều người. 40 năm sau và hàng triệu em bé chào đời đã chứng minh rằng họ đúng". 

Tuy nhiên, Louise cũng chia sẻ rằng những ngày cô mới chào đời, mọi chuyện không hề dễ dàng với bố mẹ cô như những cặp vợ chồng hiếm muộn ngày nay. Mọi người nghi ngờ, chỉ trích, lên án họ vì cách sinh con phi truyền thống. 

"Nhiều năm sau, bố mẹ tôi vẫn nhận được hàng chục lá thư mỗi ngày và không ít trong số đó là những lời lăng mạ thậm tệ", Louise chia sẻ. 

{keywords}

Gia đình Louise từng gặp khá nhiều rắc rối vì là người tiên phong thử nghiệm IVF.

Lesley Brown, mẹ của Louise đã bị trầm cảm khi phát hiện mình không thể mang thai. Khi đến trung tâm nghiên cứu của Patrick Steptoe và Robert Edwards, họ được nghe về IVF lần đầu. Dù chưa từng có ai thử phương pháp này trước đây và không có gì đảm bảo nó sẽ thành công nhưng vợ chồng bà vẫn quyết định tin tưởng. 

{keywords}

Sau Louise, đã có khoảng 8 triệu đứa trẻ chào đời thông qua phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.

Cuối cùng Louise đã chào đời thành công và 4 năm sau, em gái Lousie cũng chào đời bằng phương pháp này. 

"Nhờ những người tiên phong, con đường của các cặp đôi bây giờ đã dễ dàng hơn rất nhiều. Tôi tự hào rằng IVF đã thay đổi cả thế giới. Đối với những người đang tìm kiếm hy vọng bằng phương pháp này, tôi muốn nhắn nhủ với họ rằng "Đừng từ bỏ". Và tôi cũng mong muốn các nhà khoa học, bác sĩ tiếp tục nghiên cứu để nâng cao tỉ lệ thành công của IVF và giúp đỡ được nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn hơn", Louise tâm sự. 

{keywords}

Louise hiện tại là mẹ của 2 bé trai kháu khỉnh và rất đáng yêu.

Theo Minh An (Khám Phá)

Bé trai thụ tinh ống nghiệm có thể chịu cảnh tinh binh yếu

Bé trai thụ tinh ống nghiệm có thể chịu cảnh tinh binh yếu

Con trai của những người cha cần đến sự hỗ trợ thụ thai có thể sẽ có chất lượng tinh trùng kém hơn.

‘Thụ tinh ống nghiệm là nghệ thuật; bác sĩ là nghệ sĩ’

‘Thụ tinh ống nghiệm là nghệ thuật; bác sĩ là nghệ sĩ’

Gần 30 năm kinh nghiệm trong ngành Sản phụ khoa và đặc biệt là chuyên ngành Hỗ trợ sinh sản điều trị vô sinh hiếm muộn (VSHM), với PGS.TS.BS Lê Hoàng được làm công việc “ươm mầm sự sống” đã trở thành niềm hạnh phúc.

Giây phút làm mẹ sau 11 năm bán nhà, 6 lần thụ tinh nhân tạo

Giây phút làm mẹ sau 11 năm bán nhà, 6 lần thụ tinh nhân tạo

11 năm kết hôn, vợ chồng chị Thuỷ mòn mỏi ngóng chờ con đầu lòng nhưng vô vọng khi 6 lần thụ tinh nhân tạo đều không cho kết quả.

Đứa trẻ thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên ra đời tại Đà Nẵng

Đứa trẻ thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên ra đời tại Đà Nẵng

 Niềm vui vỡ òa đối với tập thể y bác sĩ Bệnh viện Phụ Sản-Nhi Đà Nẵng đó là đứa trẻ được thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên được thực hiện tại bệnh viện chào đời vào lúc 11 giờ trưa ngày 25-12...