- Khi bị ho, khàn tiếng suốt 1 năm, người đàn ông tới nhiều bệnh viện chữa trị nhưng không hết. Khi nội soi thanh quản, người bệnh bất ngờ khi biết bệnh của mình.

Suốt 1 năm qua, ông T.P.T (53 tuổi, quê Long An) bị khàn tiếng, khó thở, nhất là khi nằm xuống càng khó thở nhiều hơn. Ông tới bệnh viện và được nội soi thanh quản với kết quả theo dõi polyp thanh quản.

Dù trải qua nhiều đợt điều trị ở nhiều bệnh viện nhưng bệnh tình ông T. không thuyên giảm. Tình trạng ngày một nặng hơn, ông tới bệnh viện Nhân Dân 115 (TP.HCM) điều trị.

Qua hình ảnh nội soi – soi treo thanh quản cho người bệnh, bác sĩ Ngô Đức Minh Huy - Phó trưởng khoa Tai mũi họng, ghi nhận có khối u thanh quản với u dây thanh bên trái 1/3 trước, vùng bờ và 1 phần mặt sau dây thanh.

{keywords}
u thanh quản "giấu mặt" khó bị phát hiện gây khó cho bác sĩ khi nội soi

Bác sĩ đã phẫu thuật nội soi treo thanh quản lấy toàn bộ u và gửi làm giải phẫu bệnh mẫu u thanh quản để có hướng điều trị tiếp cho người bệnh. Kết quả giải phẫu bệnh sau đó cho thấy đây là u thanh quản lành tính.

Sau ca mổ, sức khỏe người bệnh tiến triển tốt, các triệu chứng khàn tiếng, khó thở cũng đã biến mất.

BS Ngô Đức Huy Minh cho hay, trường hợp u thanh quản của người bệnh có thể được xem là “u giấu mặt” do u ở bờ và một phần ở mặt sau dây thanh bên trái.

Khi nội soi thanh quản (thường dùng ống soi cứng và tư thế bệnh nhân ngồi) thì u có thể “lọt” xuống hạ thanh môn - khí quản, gây khó khăn cho bác sĩ lúc soi, đọc kết quả vì không thể thấy hoàn toàn được u.

Theo BS Minh, khi nội soi thanh quản nếu có nghi ngờ thì cần cho nội soi thanh quản bằng ống soi mềm hoặc chỉ định chụp CT scan để hỗ trợ chẩn đoán.

Nữ bệnh nhân tử vong sau mổ nội soi: Bác sĩ nhận kết đắng

Nữ bệnh nhân tử vong sau mổ nội soi: Bác sĩ nhận kết đắng

Công tác tại bệnh viện Bình Dân nhưng tư vấn, mổ cho người bệnh ở bệnh viện khác khiến bệnh nhân tử vong, vị bác sĩ nhận kỷ luật nặng.

‘Căn bệnh hoàng gia’ khiến cụ ông chảy máu không ngừng

‘Căn bệnh hoàng gia’ khiến cụ ông chảy máu không ngừng

Cụ ông mang bệnh suốt 70 năm nhưng không hề hay biết cho đến khi khớp bị biến dạng, chảy máu nhiều và phải cưa chân.

Bé 5 tuổi bị ung thư giai đoạn cuối, nguyên nhân do thói quen của hầu hết các ông bố

Bé 5 tuổi bị ung thư giai đoạn cuối, nguyên nhân do thói quen của hầu hết các ông bố

Những thói quen hàng ngày của các ông bố tưởng chừng như vô hại, nhưng lâu dài lại là tác nhân gây ung thư nguy hiểm cho trẻ.

Chàng trai 26 suy thận nặng bởi 5 năm liên tục ăn sáng theo kiểu này

Chàng trai 26 suy thận nặng bởi 5 năm liên tục ăn sáng theo kiểu này

“Bệnh từ miệng mà ra” đúng trong rất nhiều trường hợp. Chàng trai 26 tuổi bị suy thận cũng chính là do thói quen ăn uống mà rất nhiều người hiện nay đang mắc phải.

Ăn dưa hấu để trong tủ lạnh không đúng cách phải cắt bỏ 70cm ruột

Ăn dưa hấu để trong tủ lạnh không đúng cách phải cắt bỏ 70cm ruột

Vì cất trữ dưa hấu trong tủ lạnh không đúng cách, ông Trương đã bị hoại tử phải cắt bỏ 70cm ruột.

Quỳnh Như