- Riêng 5 tháng đầu năm, cả nước đã có 23 người tử vong do bệnh dại tại 12 tỉnh, thành phố.

Trong 6 năm (2011 - 2016), trung bình mỗi năm cả nước ghi nhận 92 ca tử vong trên tổng số 400.000 người bị chó cắn phải điều trị dự phòng, thiệt hại trực tiếp mỗi năm hơn 800 tỷ đồng.

Năm 2016, bệnh dại xảy ra tại 28 tỉnh, thành phố, tập trung chủ yếu ở trung du và miền núi phía Bắc làm 91 người chết.

{keywords}
Mỗi năm, Việt Nam vẫn có hơn 90 trường hợp tử vong vì bệnh dại

Thủ tướng đánh giá, số ca tử vong vì bệnh dại còn lớn do 5 nguyên nhân chính, trong đó 80% chó nuôi không được tiêm phòng dại, công tác tiêm phòng phần lớn không dựa trên tổng đàn chó thực tế mà chỉ dựa vào chỉ tiêu kế hoạch tiêm chủng; việc quản lý đàn chó nuôi ở nhiều địa phương chưa chặt, còn hiện tượng chó thả rông cắn người...

Trước tình hình trên, Thủ tướng vừa có chỉ thị gửi các bộ, ngành và lãnh đạo các tỉnh, TP yêu cầu tăng cường các biện pháp cấp bách để phòng chống bệnh dại.

Trong đó, Chủ tịch UBND các tỉnh chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh dại; xử lý nghiêm cán bộ công chức thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý.

Thủ tướng yêu cầu đưa kết quả công tác phòng, chống bệnh dại làm tiêu chí xét thi đua, khen thưởng của địa phương như: công nhận gia đình văn hóa, bình xét cán bộ, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ công tác năm.

Hàng năm tổ chức xây dựng, bổ sung và phê duyệt kế hoạch phòng chống bệnh dại của địa phương, ưu tiên bố trí đủ kinh phí, nguồn lực cho công tác quản lý, tiêm phòng bệnh dại như: Hỗ trợ vắc-xin dại tiêm phòng cho động vật; hỗ trợ tiêm vắc-xin điều trị sau phơi nhiễm cho người dân thuộc các huyện nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, người tham gia phòng chống bệnh dại khi bị chó, mèo cắn...

Các Bộ NN&PTNT, Y tế, GD-ĐT đảm trách các chiến dịch truyền thông; xây dựng các kế hoạch chủ động phòng, chống bệnh dại, tiến tới kiểm soát và loại trừ; tổ chức tập huấn, chủ động giám sát và chủ động nguồn vắc-xin trong nước, giảm giá thành vắc-xin...

Sau 7 năm, Sài Gòn có người chết vì chó dại cắn

Sau 7 năm, Sài Gòn có người chết vì chó dại cắn

Vài ngày sau khi cắn người phụ nữ 52 tuổi, con chó đã chết. Nạn nhân không đi tiêm phòng dại cũng đã tử vong.

Chó dại cắn chết chủ nhà đang mang thai

Chó dại cắn chết chủ nhà đang mang thai

Nữ chủ nhà bị chó của gia đình cắn song không đi tiêm phòng nên phát bệnh dại và tử vong...

Những cái chết bất ngờ vì bị chó dại cắn

Những cái chết bất ngờ vì bị chó dại cắn

Chưa đầy 10 giờ sau khi nhập viện, các bác sĩ (BS) đành chấp thuận lời xin về của gia đình bệnh nhân N.T.B, 43 tuổi, ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Mổ lấy thai vì phát bệnh dại sau 5 tháng bị chó cắn

Mổ lấy thai vì phát bệnh dại sau 5 tháng bị chó cắn

Một bà mẹ mang thai bị chó dại cắn cách đây năm tháng. Đến khi sắp sinh con thì phát bệnh dại nên các bác sĩ phải mổ cứu lấy con.

 

T.Hạnh