- Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cho hay, bệnh nhi Trần Tiến Đạt (3 tháng tuổi), ở xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch được phát hiện có quả tim nằm bên phải khi đang điều trị bệnh viêm phổi.

Theo các bác sỹ, đây là trường hợp dị tật khá đặc biệt và hiếm gặp trong y khoa. Trên thế giới cứ khoảng 10.000 đến 12.000 người mới có một trường hợp như thế.

{keywords}
Bé Trần Tiến Đạt

Theo người nhà cháu Đạt, ngày 17/1, cháu bị sốt nặng nên được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình điều trị. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán cháu bị viêm phổi.

Do bệnh khá nặng nên gia đình đã chuyển cháu vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới để tiếp tục điều trị.

Theo các bác sĩ, những người có trái tim bên phải nếu không có bệnh lý gì về tim mạch thì sức khỏe vẫn tốt, tuổi thọ bình thường.

Hy hữu: Bạch tuộc cắn chết người ở Thừa Thiên - Huế

Hy hữu: Bạch tuộc cắn chết người ở Thừa Thiên - Huế

Một ngư dân ở Phú Vang (TT-Huế) trong lúc đi biển đánh bắt hải sản chẳng may bị bạch tuộc cắn vào chân và tử vong.g loạt.

Cực hy hữu: Nam thanh niên bị xuyên thủng 6 lỗ trên tim

Cực hy hữu: Nam thanh niên bị xuyên thủng 6 lỗ trên tim

Lần đầu tiên cả nước cứu sống ca bệnh cực kỳ hy hữu khi bệnh nhân bị xiên cá đâm thủng 6 lỗ trên tim, xuyên đến cả cột sống.

Hy hữu: Nam thanh niên ngã xe máy lòi tim phổi ra ngoài

Hy hữu: Nam thanh niên ngã xe máy lòi tim phổi ra ngoài

Sau cú va chạm mạnh với cột mốc bên đường, nam thanh niên bị chấn thương nặng vùng ngực, lộ cả tim, phổi ra ngoài thành ngực.

Hải Sâm