- Dựa trên nguyên nhân gây rối loạn cương dương có thể chia ra làm các loại sau: rối loạn cương dương do lưỡng hư, thận hư, thấp nhiệt kế. Khi để bệnh lâu ngày không được chữa trị dẫn đến những tổn thương cho gan, thận, tăng huyết áp, có thể dẫn đến vô sinh. 


Tùy vào những hiện tượng bệnh lý trên sẽ có những bài thuốc điều trị và khắc phục rối loạn cương dương khác nhau.

Bài thuốc chữa chứng rối loạn cương dương do tâm tỳ lưỡng hư

Triệu chứng: Nam giới mắc chứng này thường thấy cơ thể mệt mỏi, người xanh xao, rối loạn tiêu hóa, thiếu tập trung và hay cảm thấy giật mình, hoảng hốt…

Bài thuốc điều trị: Chuẩn bị ngũ gia bì, lá đắng, liên thục, bạch truật, đinh lăng mỗi loại lấy 16g, cam thảo, trần bì mỗi thứ 12g, thần khúc 10g, tam điệp 25g, kèm theo 6 quả đại táo. 

Đem đun tất cả các vị thuốc trên với 2 lít nước. Đun cạn lấy một bát nhỏ uống, sắc uống làm 3 lần có tác dụng điều trị kiện tỳ lưỡng tâm, tăng cường chức năng tiêu hóa và an thần ngon giấc cho nam giới.

{keywords}


Bài thuốc chữa chứng rối loạn cương dương do thận hư

Triệu chứng: Đau mỏi gối lưng kèm theo mệt mỏi, ăn uống kém, chân tay lạnh và ngủ ít. Thường xuyên mỏi cơ bắp, nhất là dương vật khó cương cứng và không thể duy trì khả năng cương cứng để quan hệ.

Bài thuốc điều trị: Chuẩn bị 100g tơ hồng xanh, khỏi tử lấy 15g, thục địa, ngũ gia bì, hoài sơn mỗi loại 20g, cẩu tích, tang thầm, cam thảo 12g, phụ tử và quế, hồi mỗi loại 8g.

Lấy các vị thuốc trên đun lấy nước uống ngày 2 lần, mỗi lần uống 500ml có công dụng bổ thận tráng dương, an thần ngủ ngon, tăng cương lưu thông máu đến dương vật và tăng độ bền, cương cứng dương vật.

Bài thuốc chữa chứng rối loạn cương dương do thấp nhiệt uất kết

Triệu chứng: Nam giới rối loạn cương dương hoặc liệt dương, thường xuyên thấy đau lưng, mỏi cổ, người mệt mỏi, táo bón, miệng nhạt, rêu lưỡi…

Bài thuốc điều trị: Thục địa 15g, thạch hộc, bạch linh hoài sơn, sơn trà mỗi loại 16g, bạch truật, xa tiền 8g, đương quy, cam thảo, dâm dương hoắc, đỗ trọng mỗi thứ 10g.

Bài thuốc đem sắc uống 1 thang/ngày, này uống 3 thang có tác dụng thanh nhiệt giải độc gan, thận, hóa thấp, tăng cường cương dương.

Bài thuốc chữa rối loạn cương dương do thể kinh nô thương thận

Triệu chứng: Lo lắng, sợ hãi, nặng thì bất lực, dễ phiền muộn, mê sảng, lưỡi đỏ nhợt, mạch huyền.

Bài thuốc điều trị: Thỏ ty tử 12g, Bạch nhược 15g, Nhân sâm 10g, Sài hồ 5g, thăng ma,5g. Đem sắc lấy 2 bát nước uống thành 2 lần trong ngày.

Thận hư, khí tổn tăng thêm: Bổ cốt chỉ, kỳ tử, dâm dương hoắc…

Trên đây là một số bài thuốc được đông y thường xuyên sử dụng để điều trị rối loạn cương dương cho nam giới. Tuy nhiên, để hiệu quả chữa trị được tốt nhất nên kết hợp thêm cả tập luyện, ăn uống và có thói quen sinh hoạt lành mạnh. Bạn có thể tham khảo thêm những bài thuốc khác từ những người đã từng mắc chứng rối loạn cương dương để hiệu quả tối ưu hơn.

Thái Thị Hậu