- Sau 9 ngày mổ lấy dịt vật ở hốc mắt, người bệnh 52 tuổi vẫn thấy sưng đau, chảy mủ nhiều ở mắt.

ThS BS Trần Quang Long - Khoa Tai mũi họng Bệnh viện Chợ Rẫy cho hay, người bệnh 52 tuổi quê Cần Thơ nhập viện trong tình trạng mắt trái rò mủ ở vết thương đã khâu ở mi trên, kết mạch phù nhẹ ở trong hốc mắt.

Theo thông tin từ người bệnh, trong lúc đi xe đạp, trời mưa đường trơn trượt nên ông không may bị té, mặt đập xuống đường, thấy đau, chảy máu mi mắt bên trái.

3 ngày sau, khi thấy mắt trái vẫn sưng đau, có chảy mủ, ông tới bệnh viện ở địa phương thăm khám và được điều trị bằng thuốc. Tuy nhiên, tình trạng đau, chảy mủ tăng lên.

Khi xác định có dị vật trong hốc mắt, người bệnh nhập viện và điều trị 9 ngày nhưng không thuyên giảm, được chỉ định phẫu thuật.

Dù đã được mổ, mắt trái người bệnh vẫn rò mủ ở vết khâu ở mi trên. Nhận định vẫn còn dị vật trong mắt người bệnh, bác sĩ đã cho chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.

{keywords}
Số dị vật trong hốc mắt người bệnh

BS Trần Quang Long cho hay, qua chẩn đoán hình ảnh nhận thấy nhiều mảnh dị vật nằm trong hốc mắt người bệnh. Đây là nguyên nhân gây nên tình trạng chảy mủ.

Người bệnh được chỉ định mổ nội soi để lấy hết số dị vật trong hốc mắt. Qua 1 giờ, ê-kíp bác sĩ đã lấy được 10 mảnh cây, đường kính từ 1-2cm ra ngoài.

Sau ca mổ, mắt trái người bệnh phục hồi tốt, không thấy dấu hiệu nhiễm trùng, tình trạng chảy mủ đã ngưng và thị lực không bị ảnh hưởng.

Bác sĩ sốc khi bụng bé 5 tuổi to như thai phụ sắp sinh sau 5 năm táo bón

Bác sĩ sốc khi bụng bé 5 tuổi to như thai phụ sắp sinh sau 5 năm táo bón

5 năm bị táo bón khiến đại trực tràng bé trai bị phình dài, dãn to 20 cm, chứa gần 3 kg phân ứ đọng bên trong, to như thai phụ sắp sinh.

Video sinh động cách bác sĩ "đánh dấu" để không trao nhầm con ở nơi đón 40.000 trẻ mỗi năm

Video sinh động cách bác sĩ "đánh dấu" để không trao nhầm con ở nơi đón 40.000 trẻ mỗi năm

BV Phụ sản Hà Nội mỗi năm đón 35.000-40.000 trẻ chào đời, tuy nhiên suốt hơn 20 năm qua chưa từng xảy ra sai sót trao nhầm con.

Bác sĩ Sản khoa giải tỏa nỗi lo “cấy que tránh thai bị chui lên tim, phổi”

Bác sĩ Sản khoa giải tỏa nỗi lo “cấy que tránh thai bị chui lên tim, phổi”

Gần đây có thông tin về một phụ nữ ở Anh tên Deborah cấy que tránh thai để ngừa thai nhưng không ngờ chiếc que này đã “chạy” khắp nơi trên cơ thể và chui cả vào tim, phổi…

Bác sĩ xuyên đêm cứu thanh niên bị đâm thấu ngực, rách màng tim

Bác sĩ xuyên đêm cứu thanh niên bị đâm thấu ngực, rách màng tim

Bác sĩ mổ cấp cứu xuyên đêm giành tính mạng cho nam thanh niên bị đâm thấu ngực, rách màng tim.

Sản phụ chuyển dạ, gia đình gọi bác sĩ không được vì...đang ngủ

Sản phụ chuyển dạ, gia đình gọi bác sĩ không được vì...đang ngủ

Khi sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ, gia đình liên tục gọi điện thoại cho nữ bác sĩ bệnh viện Từ Dũ nhưng không bắt máy vì bác sĩ này...đang ngủ.

Văn Đức