SỰ KIỆN

Thông tin tuyển sinh Đại học 2017

Thông tin tuyển sinh các trường đại học năm 2017 được Báo Vietnamnet liên tục đưa tin và cập nhật 24/7. Kính mời quý độc giả theo dõi và đón đọc.

Trường ĐH Cần Thơ tuyển bổ sung 29 ngành

Trường ĐH Cần Thơ thông báo tuyển bổ sung 29 ngành với 560 chỉ tiêu.

Thí sinh khuyết tật được nhận học đại học

Một thí sinh khuyết tật vừa được Trường ĐH Văn Hiến tiếp nhận học đại học và sẽ hỗ trợ giảng viên phiên dịch bằng thủ ngữ cho em trong thời gian đầu đến lớp.

Thanh Hóa sẽ giải thể, sáp nhập 13 trường THPT

Tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng Đề án "Sắp xếp các trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh đến năm 2025".

Thủ khoa đầu tiên được giữ lại trường trong 10 năm của ĐH Thủy lợi

Lương Thị Giang, thủ khoa đầu ra ĐH Thủy Lợi năm 2017 là sinh viên đầu tiên được hiệu trưởng đề nghị ở lại trường làm giảng viên của ngành kế toán trong 10 năm qua.

Hơn 120.000 thí sinh trúng tuyển đợt 1 đã đi đâu?

Trong đợt 1 có 363.600 thí sinh trúng tuyển (tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 352.174) nhưng có 242.000 thí sinh xác nhận nhập học.

Gần 70% thí sinh trúng tuyển nhập học trong đợt 1

Tính đến 12h00 ngày 8/8 đã có 242.000 thí sinh trúng tuyển đợt 1 đã làm thủ tục xác nhận nhập học, đạt 68.75%.

Hai trường ĐH công nghiệp tuyển bổ sung hơn 1.000 chỉ tiêu

Sau khi kết thúc đợt xét tuyển đợt 1, nhiều trường ĐH công lập vẫn chưa đủ chỉ tiêu và phải tuyển bổ sung hàng nghìn thí sinh.

100 trường đại học có tỷ lệ thí sinh nhập học cao nhất

Thống kê từ Bộ GD-ĐT cho biết, tính tới 18h ngày 7/8 (thời hạn cuối thí sinh nộp Giấy chứng nhận kết qủa thi THPT để xác nhận nhập học), trong 363.622 thí sinh trúng tuyển đợt 1; có 235.494 em xác nhận nhập học.

"Điểm chuẩn cao thì trường sư phạm lấy đâu sinh viên mà dạy”

Các nhà giáo, nhà quản lý giáo dục cơ sở thẳng thắn nhìn nhận, hiện tượng điểm chuẩn đầu vào một số ngành sư phạm thấp do đào tạo tràn lan.

"Chúng ta chưa thoát khỏi vòng luẩn quẩn đổi mới thi cử?"

Ở phần 3 của bàn tròn trực tuyến "Thấy gì từ biến động xét tuyển đại học 2017?', các khách mời mổ xẻ vấn đề, liệu chúng ta đã thoát khỏi vòng luẩn quẩn trong đổi mới thi cử?

Hơn 82% thí sinh đỗ Y đa khoa ĐH Y Hà Nội nhờ điểm ưu tiên

Trong tổng số 476 thí sinh đỗ ngành Y đa khoa, chỉ có 84 thí sinh có tổng điểm 3 môn thi đạt từ mức điểm chuẩn 29,25 trở lên.

Hàng loạt ĐH xét tuyển nguyện vọng bổ sung

Nhiều trường đại học công bố xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1

Trường ĐH công bố điểm chuẩn muộn nhất

Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP.HCM vừa công bố điểm chuẩn đại học, cao đẳng năm 2017.

Chưa thấy phản ánh chính thức nào về tiêu cực kỳ thi

Chia sẻ tại phần 2 của bàn tròn trực tuyến về xét tuyển Đại học, đại diện Bộ GD-ĐT khẳng định, trong suốt kỳ thi, không nghe được những phản ánh chính thức nào về tiêu cực xảy ra.

Điểm chuẩn Học viện An ninh hệ dân sự năm 2017

Học viện An ninh nhân dân vừa thông báo mức điểm chuẩn trúng tuyển và danh sách trúng tuyển đại học chính quy hệ dân sự khóa 5, năm 2017.

Đăng ký sai nguyên vọng, 12 thí sinh rớt Y Đa khoa Tây Nguyên

12/15 thí sinh đủ điểm vào ngành Y Đa khoa hệ lien thông Trường ĐH Tây Nguyên nhưng không được nhập học vì đăng ký sai nguyện vọng.

Sáp nhập Trường CĐ Tài chính - Hải quan vào Trường ĐH Tài chính - Marketing

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định sáp nhập Trường CĐ Tài chính - Hải quan vào Trường ĐH Tài chính - Marketing trực thuộc Bộ Tài chính.

Trực tuyến “Thấy gì từ biến động xét tuyển đại học?”

Các khách mời đến từ Ủy ban Văn hóa Giáo dục và Thanh - Thiếu niên - Nhi đồng của Quốc hội, Bộ GD-ĐT trường đại học vừa thảo luận trực tuyến tại VietNamNet. 

Anh em sinh 3 cùng đậu vào một trường đại học quân sự

Những ngày qua, người dân Thanh Chương đang xôn xao về một gia đình nông dân nghèo có 3 người con sinh 3 cùng đỗ vào một trường đại học.

Trường đại học đầu tiên điều chỉnh điểm chuẩn

Trường ĐH Công nghệ (ĐHQG Hà Nội) vừa thông báo điều chỉnh điểm chuẩn trúng tuyển 3 mã ngành ở đợt tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 so với công bố trước đó.

Điểm cao vẫn trượt đại học: "Tại anh hay tại ả"?

Bất cập của các kỳ tuyển sinh nhiều năm qua bắt nguồn từ thói quen tuyển sinh chỉ dựa vào kết quả một kỳ thi.