Ban nghiên cứu Quốc hội Mỹ kết luận Triều Tiên đã không thử bom nhiệt hạch hồi đầu tháng này và đó chỉ là thử bom hạt nhân thông thường.

{keywords}
Truyền hình YTN phát bản tin về việc Triều Tiên thử bom H (Ảnh Chosun Ilbo)

Chosun Ilbo dẫn báo cáo của ban nghiên cứu Quốc hội Mỹ (CRS) cho hay, nhiều chuyên gia nghi ngờ việc Triều Tiên có công nghệ chế bom H (bom nhiệt hạch hoặc bom khinh khí). Bởi vì, bom H có sức công phá lớn hơn nhiều so với bom hạt nhân thông thường.

Các chuyên gia cho biết như vậy dựa trên những đánh giá về sóng địa chấn phát đi từ vụ thử.

{keywords}
Ảnh CBC

CRS cho biết, "các chuyên gia kỹ thuật đã thảo luận về một khả năng khác. Đó là vụ thử hôm 6/1 chỉ là thử vũ khí phân hạch tăng cường. Nhìn chung, các nước thường thử một vũ khí phân hạch tăng cường như một bước tiếp của thử vũ khí phân hạch, trong quá trình phát triển bom nhiệt hạch".

James Syring thuộc Cơ quan Phòng thủ tên lửa Mỹ cũng cho biết trong một bài giảng tại Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế hồi đầu tuần này rằng, Washington cho rằng khả năng công nghệ của Triều Tiên chưa phát triển. Vì thế Mỹ chưa cần có sự điều chỉnh về chương trình phòng thủ tên lửa.

  • Hoài Linh