Tuyên bố thử bom nhiệt hạch có thể chưa được xác thực, nhưng chắc chắn Bình Nhưỡng đang sở hữu kho vũ khí khổng lồ và thật sự đáng nể.

Theo Business Insider, Triều Tiên hiện tại có 690.000 bộ đội chủ lực, 4.500.000 lính dự bị, và kho vũ khí dù đã cũ nhưng vẫn đủ sức gây chết người.

{keywords}

Bộ binh của Triều Tiên đông đảo, nhưng vũ khí hạn chế vì thường là loại nhỏ, có từ thời Liên Xô, hoặc là các phiên bản ‘sao chép’ do Triều Tiên hoặc Trung Quốc sản xuất.

{keywords}

Không quân có một số máy bay chiến đấu bán hiện đại, chẳng hạn như MiG-29 được sản xuất từ cuối thời kỳ Liên Xô. Phần lớn không quân Triều Tiên sử dụng các máy bay ‘ít khả năng’ và thậm chí còn cả máy bay hai tầng cánh.

{keywords}

Không quân của Triều Tiên có thể bị không quân hiện đại của Hàn Quốc áp đảo. Nhưng vũ khí nguy hiểm nhất của Triều Tiên lại ở các đơn vị khác trong quân đội.

{keywords}

Một trong số vũ khí có uy lực nhất trong kho của Triều Tiên là pháo, với hàng trăm khẩu Koksan nòng 170mm.

{keywords}

Một số hệ thống như bệ phóng đa nòng 240mm thậm chí có thể bắn tới Seoul – thủ đô của Hàn Quốc.

{keywords}

Số vũ khí trên thật sự không nhiều, nếu so với hàng loạt pháo cố định được bố trí để nhắm bắn vào các đảo của Hàn Quốc nếu xung đột nổ ra.

{keywords}

Mặc dù được cho là ‘già nua’ và ‘không hiện đại’ nhưng lực lượng tàu ngầm của Triều Tiên được cho là một trong những đội tàu lớn nhất thế giới.

{keywords}

Hải quân Triều Tiên là lực lượng nhỏ nhất trong quân đội nước này. Theo Lầu Năm Góc, các bộ phận không có tàu ngầm thường bao gồm rất nhiều tàu tuần tra nhỏ.

{keywords}

Vụ Triều Tiên phóng tên lửa Unha-3 mang vệ tinh lên quỹ đạo Trái đất được thế giới theo dõi chặt chẽ. Hệ thống này tương tự như tên lửa đạn đạo Taepodong-2 mà Triều Tiên thử nghiệm hồi tháng 12/2012.

{keywords}

Xe tăng và xe bọc thép của Triều Tiên đều là loại cũ, và hầu hết là các phiên bản sao chép của Liên Xô hoặc do Trung Quốc sản xuất.

{keywords}

Ngoài các tên lửa tầm gần và chương trình hạt nhân, Triều Tiên còn có một loạt tên lửa tầm ngắn Hwasong, có khả năng bắn tới Nhật Bản.

{keywords}

Mặc dù phát triển suốt hơn 20 năm, xe tăng chiến đấu Pokpung-ho (bên trái ảnh) là một trong số các thiết bị tối tân nhất mà bộ binh Triều Tiên đang sử dụng.

Lê Thu