Máy bay B-52 của Mỹ vừa thực hiện một chuyến bay tầm thấp trên bầu trời Hàn Quốc.

Đây được xem là động thái chứng tỏ quyết tâm của liên minh theo sau vụ thử hạt nhân mới đây của Triều Tiên.

“Chuyến bay hôm nay (10/1) đã thể hiện sức mạnh và khả năng của liên minh”, Reuters dẫn lời Tướng Curtis Scaparrotti, người đứng đầu lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, cho biết.

{keywords}

Máy bay B-52 của Không quân Mỹ. (Ảnh: Reuters)

 

Mỹ đã chứng minh “cam kết cứng rắn” của mình với các đồng minh trong khu vực như Hàn Quốc và Nhật Bản, cũng như tư thế sẵn sàng để bảo vệ “nước Mỹ quê nhà”, Đô đốc Harry Harris, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ, nói.

“Vụ thử hạt nhân của Triều Tiên là một sự vi phạm trắng trợn các nghĩa vụ quốc tế. Lực lượng liên quân Mỹ tại Ấn Độ Dương – châu Á – Thái Bình Dương sẽ hợp tác với tất cả các đồng minh, đối tác trong khu vực để duy trì an ninh và ổn định”, ông Harris cho biết thêm.

Pháo đài bay B-52, được chiến cơ F-16 hộ tống, đã cất cánh từ căn cứ Andersen tại Guam và được các chiến đấu cơ F-15 của Hàn Quốc bảo vệ trong suốt chuyến bay trên vùng trời Căn cứ Không quân Osan. Máy bay ném bom chiến lược tầm xa này sau đó đã quay trở lại Guam.

Sầm Hoa