CHDCND Triều Tiên kỳ vọng việc sử dụng các chuyến bay tham quan Bình Nhưỡng sẽ giúp nước này tăng nguồn thu từ du lịch.

Hãng tin AAP của Australia dẫn thông tin từ Cục Du lịch quốc gia Triều Tiên (NTA) cho biết, khách tham quan nước này giờ có thể mua vé máy bay để tham quan thủ đô Bình Nhưỡng từ trên cao.

Theo các quan chức NTA, dịch vụ mới cung cấp cả trực thăng lẫn máy bay của hãng hàng không Air Koryo, với số ghế lên tới 40.

{keywords}

Tháp Ryuryong 105 tầng cao chót vót ở thủ đô Bình Nhưỡng. (Ảnh: AAP)

Ri Yong Bom thuộc sứ quán Triều Tiên ở Berlin cho hay, các chuyến bay sẽ kéo dài khoảng 30 hoặc 60 phút, có thể đặt vé trực tiếp trên mạng hoặc thông qua hãng lữ hành KITC, cùng một số công ty du lịch khác của nước này.

Các nhà chức trách ở Bình Nhưỡng hy vọng dịch vụ mới sẽ tăng tính hấp dẫn cho các hoạt động du lịch ở Triều Tiên.

Đến giờ, nhiều người châu Âu vẫn nghĩ về Triều Tiên như một điểm đến kỳ lạ vì nước này đã bị cô lập quá nhiều năm.

Thanh Hảo