Nhật Bản đã ra lệnh cho các máy bay của mình xuất kích sau khi 11 máy bay quân sự Trung Quốc bay gần các đảo phía nam Nhật Bản.

{keywords}

Một máy bay ném bom H-6K của Trung Quốc bay qua không phận giữa đảo Okinawa và Miyako. (Ảnh: Reuters)

Các máy bay - trong đó có 8 máy bay ném bom, 2 máy bay thu thập thông tin tình báo và một máy bay cảnh báo sớm – đã bay gần Miyako vào Okinawa vào hôm 27/11, nhưng không vi phạm không phận Nhật Bản, CNA trích dẫn một báo cáo cùng ngày của Bộ Quốc phòng Nhật Bản.

Một vài chiếc đã bay giữa hai hòn đảo trong khi một số chiếc khác đã thực hiện các chuyến bay gần các đảo lân cận, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết thêm.

Phát ngôn viên của lực lượng Không quân Trung Quốc, Shen Jinke cho biết một số loại máy bay, bao gồm máy bay ném bom H-6K, đã tham gia cuộc diễn tập hôm 27/11 trên bầu trời tây Thái Bình Dương, Tân Hoa xã đưa tin.

Ông Shen nói các cuộc diễn tập như vậy đã cải thiện khả năng chiến đấu tầm xa của lực lượng, theo Tân Hoa xã.

Báo Yomiuri Shimbun bình luận, việc Trung Quốc triển khai phi đội quy mô lớn như vậy tới gần không phận Nhật Bản là "bất thường". Theo tờ này, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang phân tích mục đích của hoạt động này.

  • Sầm Hoa