Tính tới trưa 22/11 đã có 70 người chết trong vụ lở đất tại một mỏ đá quý ở Kachin, phía bắc Myanmar.

Vụ lở đất nghiêm trọng này xảy ra vào chiều 21/11. Tờ Đông Phương dẫn lời ông Lamai Gum Ja, một quan chức địa phương, cho biết các nhân viên cứu hộ đã tìm được 70 thi thể từ bãi đất đá.

Ngoài số người thiệt mạng đã được phát hiện, còn có hơn 100 người khác vẫn đang mất tích.

{keywords}
{keywords}
Mô tả

Kachin là vùng chế tác ngọc chất lượng cao nổi tiếng thế giới, mỗi năm đem về cho Myanmar hàng tỷ USD. Tuy nhiên, đất đá ở đây có tính liên kết rất kém nên công nhân luôn gặp phải nguy hiểm.

Hiện nguyên nhân vụ sạt lở đang được điều tra.

Ngô Tuyết