Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hóm hỉnh thừa nhận rằng ông không nhuộm tóc giống như các nhà lãnh đạo thế giới khác, BBC đưa tin.


{keywords}
Mái tóc của ông Obama đã xuất hiện thêm nhiều sợi bạc hơn qua 6 lần đọc thông điệp liên bang. Ảnh: BBC

Đó là câu trả lời mà vị tổng thống 54 tuổi dành cho một sinh viên Campuchia, người đã xin ông một lời khuyên khôn ngoan.

Ông Obama nhận chức Tổng thống Mỹ vào năm 2009 với một mái tóc đen tuy nhiên gần đây nó đã chuyển sang lốm đốm bạc.

Màu tóc của một vị tổng thống nhiều lần đã trở thành đề tài gây tranh cãi khi một số nhà lãnh đạo giữ bí mật về thực tế là họ đã nhuộm tóc.

“Điều đầu tiên tôi muốn từ các bạn trẻ là ngừng gọi tôi là một ông già”, ông Obama nói.

“Tôi không nhuộm tóc nhưng nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đã làm vậy. Tôi sẽ không nói là ai. Nhưng những người thợ làm tóc cho họ biết điều đó”.

Trong khi đó, cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan không bao giờ thừa nhận rằng ông nhuộm tóc và thợ cắt tóc của ông cũng hé răng nửa lời.

Gerhard Schroeder, cựu Thủ tướng Đức, từng kiện một hãng thông tấn vì đưa tin rằng ông đã thay đổi màu tóc của mình.

Sầm Hoa