Tokyo khẳng định không tiến hành các hoạt động do thám nhằm vào Trung Quốc hay bất cứ nước nào khác.


{keywords}
Chánh văn phòng nội các Nhật Bản

Báo Asahi của Nhật Bản hôm 30/9 đưa tin, hai công dân nam của nước này đã bị bắt giữ từ vài tháng trước. Một người bị bắt ở tỉnh Liêu Ninh, phía đông bắc Trung Quốc. Người còn lại bị bắt ở tỉnh Chiết Giang, gần một cơ sở quân sự.

Theo Asahi, Trung Quốc có khả năng đang xem xét vụ việc theo chiều hướng liệu hai người Nhật Bản trên có hoạt động theo chỉ thị của chính quyền Tokyo hay không.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga tuyên bố, "chúng tôi đã biết thông tin trên, nhưng sẽ kiềm chế bình luận về các sự việc cụ thể". "Trong mọi trường hợp, Nhật đều cố gắng đảm bảo an toàn cho công dân của mình ở nước ngoài".

Khi được hỏi liệu Nhật Bản có dính líu tới các hoạt động do thám chống Trung Quốc hay không, ông Suga một lần nữa từ chối bình luận, song cho biết, "Nhật chắc chắn không bao giờ làm các việc như vậy. Tôi khẳng định rằng, với các nước khác, Nhật cũng không làm như vậy".

Hoài Linh