Cựu thủ tướng Thái Lan, Yingluck Shinawatra, đã kiện ngược trở lại đối thủ của mình, một năm sau khi bị phế truất và cấm tham gia chính trường trong vòng năm năm.

TIN BÀI KHÁC:


Hãng thông tấn AP đưa tin, bà Yingluck hôm thứ Ba (29/9) đã đâm đơn lên Tòa án Hình sự Bangkok để phản kiện Tổng chưởng lý Thái Lan.

{keywords}
Cựu thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra. (Ảnh: AP)

Trong đơn kiện, bà Yingluck nói rằng Tổng chưởng lý và những người khác đã phạm tội lơ là trách nhiệm và phối hợp nỗ lực nhằm hủy hoại thanh danh của bà trong khi xử lý vụ khởi tố bà có liên quan tới một chương trình trợ giá lúa gạo cho nông dân. Chương trình này đã gây thất thoát lớn cho ngân sách nhà nước.

Yingluck Shinawatra là Thủ tướng Thái Lan từ năm 2011 cho tới khi một quyết định gây tranh cãi của tòa án buộc bà phải từ chức vào tháng Năm năm 2014. Vài ngày sau đó, quân đội nước này tổ chức một cuộc đảo chính.

Sầm Hoa