Hơn 700 người tham gia cuộc hành hương Hajj đã thiệt mạng và thêm 800 người khác bị thương trong một vụ giẫm đạp lên nhau gần thành phố Mecca.

TIN LIÊN QUAN:

 

Giới chức Ả rập Xê út cho biết, vụ việc xảy ra ở Mina, địa điểm tiến hành một nghi lễ chủ chốt - tượng trưng cho việc ném đá ma quỷ, bằng cách dùng sỏi ném vào ba cái cột.

Theo các quan chức Ả rập Xê út, sự kiện hôm 24/9 là thảm họa tồi tệ nhất xảy ra với lễ hành hương Hajj hàng năm trong 25 năm qua.

Ảnh và các video đăng trên mạng hôm 24/9 cho thấy, thi thể nhiều người được quấn khăn trắng chồng chất lên nhau. Có thể thấy rõ các vết thương trên một số thi thể.

Hajj - dịp tụ tập hàng năm lớn nhất trên thế giới, đã xảy ra vô số vụ giẫm đạp chết người, phóng hỏa và bạo lực trong các năm trước đây. Tuy nhiên, mức độ thường xuyên của các vụ đổ máu đã giảm nhiều do chính phủ Ả rập Xê út chi hàng tỷ USD để nâng cấp và mở rộng cơ sở hạ tầng, công nghệ kiểm soát đám đông.

  • Hoài Linh