Các dịch vụ tàu hỏa qua Đường hầm Channel, nối liền Anh và Pháp, đã bị gián đoạn vì những người di cư nằm trên đường ray, thậm chí là trên nóc tàu.

TIN BÀI KHÁC:

Báo cáo ban đầu về hoạt động bị gián đoạn được đưa ra trước 9h tối ngày 1/9 (giờ địa phương).

{keywords}


Sau khi bị trì hoãn khá lâu tại cảng của Pháp, hai đoàn tàu đã phải quay đầu lại, một về London và một trở lại Paris.

Một đòan tàu khác đi tới London đã không thể quay trở về Paris vì lỗi kỹ thuật.

Dan Griffey, một hành khách của Eurostar nói với Sky News rằng: “Chúng tôi đã dừng lại vào lúc 9h15 tối ở bên ngoài Calais sau khi rời Paris và được thông báo rằng có một vài kẻ xâm lấn ở trên mái nhà và quanh tàu. Chúng tôi phải ở đây từ lúc đó tới giờ”.

“Tàu đã bị mất điện và hiện được kéo trở lại ga Calais. Chúng tôi đã bị mắc kẹt trong 5 tiếng đồng hồ mà không có điện, nước và điều hòa. Cảnh sát hiện đang dùng máy bay trực thăng để kiểm tra đoàn tàu”.

{keywords}


Một phát ngôn viên của Eurostar cho biết các chuyến tàu có thể họat động trở lại vào sáng 2/9 (giờ địa phương) nhưng cũng nói thêm rằng, họ đã hủy hai chuyến tàu để đảm bảo hành khách sẽ được phục vụ tốt nhất có thể.

Vụ việc trên xảy ra vài tuần sau khi những người tị nạn tìm cách tới Anh chặn ở hai đầu đường hầm Channel (đường hầm qua eo biển Manche).

Các nhân viên an ninh đã được tăng cường tại cổng đến của đường hầm ở Coquelles gần Calais để đối phó với tình hình.

Có thời điểm, mỗi đêm có khoảng 2.000 người tìm cách trốn sang Anh, nhưng con số này đã giảm xuống.

Sầm Hoa