Hàng trăm người được cho là đã thiệt mạng khi hai thuyền chở 500 người bị lật ở ngoài khơi thành phố Zuwara của Libya.

TIN BÀI KHÁC:

BBC dẫn thông tin từ các nhà chức trách và cư dân địa phương cho biết, con thuyền đầu tiên phát tín hiệu xin giúp đỡ chở gần 50 người. Con tàu thứ hai quá tải chở 400 người chìm vài tiếng sau đó.

{keywords}
Hàng trăm nghìn người từ các nước bị xung đột ở Trung Đông và châu Phi mạo hiểm vượt đại dương sang châu Âu. (Ảnh: BBC)

Theo các nguồn tin, 201 người đã được lực lượng tuần duyên Libya cứu thoát nhưng nhiều người vẫn mắc kẹt khi thuyền bị lật.

Một quan chức nói với hãng tin Reuters rằng một trung tâm tạm giữ người di cư trái phép ở Sabratha, phía tây Tripoli, đã tiếp nhận 147 người. Các nạn nhân là người Syria, Bangladesh và một số nước thuộc vùng tiểu hoang mạc Sahara châu Phi.

Liên Hợp Quốc ước tính khoảng 2.400 người di cư đã chết khi tìm cách vượt Địa Trung Hải sang châu Âu kể từ đầu năm đến nay. Hơn 100.000 người khác đã đặt chân tới Italia trong khi khoảng 160.000 khác vượt đại dương sangHy Lạp.

Hôm 26/8, thi thể của ít nhất 51 người được tìm thấy trong khoang một con tàu hỏng ngoài khơi bờ biển Libya. Họ được một tàu tuần duyên của Thụy Điển vớt. Tàu này cũng cứu được hơn 400 người sống sót.

Thanh Hảo