Đối thoại giữa các phụ tá của lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc bắt đầu từ chiều Chủ nhật đã kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ, sang tới sáng sớm ngày hôm nay.

TIN LIÊN QUAN:

Reuters nhận định đây là nỗ lực bền bỉ giữa hai bên nhằm giảm bớt căng thẳng dẫn tới đấu pháo giữa hai miền cuối tuần qua.

Đây là một cuộc gặp kéo dài bất thường và hiếm có tại Panmunjom, thuộc khu phi quân sự (DMZ) ngăn giữa biên giới hai nước.

Cuộc gặp đầu tiên bắt đầu từ chiều thứ Bảy (22/8), không lâu sau hạn chót mà Triều Tiên đưa ra cho Hàn Quốc để ngừng phát sóng tuyên truyền chống Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên, cuộc gặp này không mang lại kết quả nào, hai bên phải nối lại đàm phán sang ngày Chủ nhật.

Một quan chức Hàn Quốc tại Nhà Xanh (phủ Tổng thống) cho hay, cuộc hội đàm vẫn tiếp tục và qua bình minh sáng thứ Hai (24/8).

“Các bên đều chịu sức ép lớn để đưa ra được một kết quả nào đó” – Yonhap dẫn lời giáo sư Jeon Yong-sun tại Học viện Nhân văn Thống nhất tại Đại học Konkuk, Soeul nhận định.

Ông Jeon cho rằng cuộc họp chiều Chủ nhật (23/8) kéo dài chưa từng có.

Cho tới 7 giờ sáng 24/8 (giờ địa phương, tức 6 giờ Hà Nội), đàm phán vẫn chưa kết thúc.

Lê Thu
 
{keywords}

Từ phải qua trái: Cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Kim Kwan-jin, Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Hong Yong-pyo và quan chức đứng đầu Triều Tiên phụ trách về các vấn đề liên Triều Hwang Pyong-so, nhân vật cấp cao nhất trong chính ủy quân đội Triều Tiên bắt tay nhau khi tiến hành đàm phán tại Panmunjom hôm 22/8/2015. Ảnh: Yonhap.