Triều Tiên và Hàn Quốc hôm thứ Năm (20/9) đã nã pháo về phía nhau ở phía tây khu vực biên giới căng thẳng giữa hai quốc gia.

TIN BÀI KHÁC:


 

{keywords}
Hàn Quốc nã pháo về phía hải phận của Triều Tiên trong một cuộc tập trận. (Ảnh: AP)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết hệ thống radar chống pháo kích của nước này đã phát hiện Triều Tiên bắn một quả đạn pháo vào đơn vị quân đội của Hàn Quốc ở Yeocheon, tỉnh Gyeonggi, phía tây bắc Seoul vào khoảng 3h52 phút (giờ địa phương).

Đáp trả hành động trên, Seoul cũng đã bắn hàng chục quả pháo 155mm về phía mà quả pháo được Bình Nhưỡng bắn ra.

"Đường đi của một quả pháo được cho là của quân đội Triều Tiên đã bị hệ thống do thám của Hàn Quốc phát hiện", một quan chức quân sự nói.

Cho tới nay, vẫn chưa có báo cáo về thiệt hại, vị quan chức này cho biết thêm.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đang lên kế hoạch tổ chức một cuộc họp khẩn cấp với Hội đồng An ninh Quốc gia nhằm đối phó với cuộc tấn công mới nhất từ Triều Tiên.

Vụ đấu pháo trên xảy ra vào thời điểm gia tăng căng thẳng biên giới giữa Seoul và Bình Nhưỡng, sau vụ nổ mìn ở khu phi quân sự hôm 4/8 làm hai binh sĩ tuần tra Hàn Quốc bị thương. Hàn Quốc đổ lỗi cho Triều Tiên đứng sau vụ việc này nhưng Bình Nhưỡng đã một mực phủ nhận.

Sầm Hoa