Sau 2 vụ nổ bom gây rúng động, mới đây, Bangkok lại một phen hoảng trước vật thể bị nghi ngờ là một quả bom.

TIN BÀI LIÊN QUAN

Theo Bangkok Post, khoảng 2h chiều ngày 19/8 (theo giờ địa phương), người đi đường đã phát hiện một vật thể lạ được bọc trong túi nilon màu đen, nằm trên mặt đất ngay phía bên dưới trạm tàu điện trên cao Nana, đường Sukhumvit. 

Với nỗi lo sợ về 2 vụ tấn công trước đó, người dân đã ngay lập tức báo với cơ quan chức năng về vật thể đáng ngờ.

{keywords}
Vật thể lạ gây náo loạn tại Bangkok. (Ảnh: Twitter)

Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát và các chuyên gia phá bom mìn đã lập tức đến hiện trường. 

Cổng vào mặt bên của ga tàu là cổng Ploenchit buộc phải đóng cửa, làn đường cũng bị phong tỏa khiến các phương tiện giao thông phải di chuyển theo đường khác. Tuy nhiên, các chuyến tàu điện vẫn hoạt động bình thường.

{keywords}
Lực lượng an ninh thận trọng tiếp cận "quả bom". (Ảnh: Bangkok Post)

Đến 3h10 phút chiều cùng ngày, đội phá bom đã kết luận đây chỉ là bìa các-tông bọc trong một túi nilon màu đen, xung quanh quấn băng dính trong suốt.

{keywords}{keywords}{keywords}{keywords}
Đây được xác định chỉ là bìa các tông bọc túi nilon, quấn bằng băng dính trong suốt. (Ảnh: Twitter)

Dù được xác định là giả, vật thể bị nghi ngờ là bom cũng đã khiến người dân Bangkok vô cùng hoảng hốt. 

An ninh tại thủ đô của Thái Lan vẫn đang được thắt chặt sau 2 vụ đánh bom tại các địa điểm công cộng khiến tổng cộng 22 người thiệt mạng và hơn 120 người bị thương. Hiện giới chức nước này vẫn đang gấp rút điều tra, tìm kiếm nhằm bắt giữ thủ phạm các vụ tấn công.

Lan Phương