Trong lúc đang đi tìm một con chó mất tích, các nhân viên tại một khách sạn ở thủ đô Bangkok, Thái Lan đã phát hiện ra một con trăn gấm dài 8m, trang tin MThai đưa tin.

TIN BÀI KHÁC:


Con trăn này được cho là đã sống nhờ chỗ thức ăn thừa trong nhà hàng của khách sạn và chú chó mất tích có lẽ cũng đã nằm gọn trong bụng nó.

Đoạn video cho thấy ít nhất 18 người đã phải hỗ trợ các nhân viên cứu hỏa mang con trăn nặng 200kg này ra khỏi Khách sạn Jolly Suites.

Những người đàn ông đứng thành hàng, che đầu con trăn lại trước khi từ từ nâng nó lên tới ngang eo.

Trăn gấm sống ở Đông Nam Á và là một trong những loài rắn lớn nhất trên thế giới. Tuy nhiên, thông thường, kích thước của loài này chỉ đạt từ 3-6m.

Con trăn khổng lồ trên sau đó đã được thả đi, Daily Mail cho hay.

Sầm Hoa