- Hai thủ lĩnh sinh viên trong cuộc biểu tình đòi cải cách bầu cử tại Hong Kong đã bị buộc tội tụ tập trái phép sau gần một năm phong trào này nổi lên tại đặc khu hành chính.

Reuters dẫn lời các nhà hoạt động tại HongKong cho hay Alex Chow, 25 tuổi, là người đứng đầu Hiệp hội sinh viên Hong Kong và Joshua Wong, 18 tuổi, đã chính thức bị buộc tội.

{keywords}
Hai thủ lĩnh trong phong trào biểu tình ‘Chiếm trung tâm’ tại Hong Kong năm ngoái là Joshua Wong (trái) và Alex Chow (phải)

Ngày 26/9 năm ngoái, các sinh viên và học sinh tại Hong Kong đã bãi khóa, dựng hàng rào quanh khu vực các tòa nhà chính quyền tại trung tâm Hong Kong, nhằm yêu cầu cải cách bầu cử đối với chức vụ lãnh đạo tại đặc khu này trong nhiệm kỳ 2017.

Các cuộc biểu tình 'Chiếm trung tâm' kéo dài suốt hơn hai tháng với sự tham gia của hơn 100.000 người.

Nhiều khu vực hành chính và tài chính của Hong Kong đã phải tạm đóng cửa trong thời gian biểu tình diễn ra.

Trên trang Facebook cá nhân, Wong viết rằng cậu không hề hối tiếc vì đã tham gia phong trào này, và lời buộc tội này không thuyết phục khi mà khu vực biểu tình vốn là không gian công cộng.

Chow cho biết hai người sẽ trình diện tại trụ sở cảnh sát vào ngày 27/8 tới đây.

Lê Thu