Lầu Năm Góc đã phải ngắt mạng lưới email không thuộc diện mật đang được Tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, và hàng trăm quân nhân Mỹ sử dụng vào cuối tuần qua.

TIN BÀI LIÊN QUAN:


Thông tin trên đã được Lầu Năm Góc xác nhận với hãng thông tấn CNN ngày 28/7, giải thích quyết định này được đưa ra sau khi phát hiện hoạt động mờ ám khả nghi.
{keywords}
Quân đội Mỹ đang đối mặt với nhiều mối đe dọa an ninh mạng. (Ảnh: Getty)

Các nhà chức trách không nói rõ điều gì đã xảy ra. Tuy nhiên, theo trung tá Valerie Henderson, một phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Bộ Tư lệnh Không gian mạng của quân đội Mỹ hiện đang tiến hành điều tra vụ việc.

Đến thời điểm này, không có dấu hiệu nào cho thấy các hệ thống bí mật bị xâm phạm.

Một quan chức quốc phòng Mỹ tiết lộ, Tướng Dempsey và các nhân sự cấp cao khác đã được cung cấp một hệ thống dự phòng, để họ có thể truy cập những email bình thường.

Hiện tại, trọng tâm chính là "làm giảm các mối nguy an ninh mạng mà chúng tôi đang chứng kiến ở toàn bộ hệ thống bị ảnh hưởng", quan chức này nói thêm. 

Thanh Hảo