Các tàu chiến, tàu ngầm, máy bay chiến đấu, binh sĩ và các thiết bị đổ bộ đã được triển khai trên khắp các thành phố cảng ở nước Nga nhân dịp quốc gia này kỷ niệm ngày Hải quân hàng năm vào hôm 26/7 vừa qua.

TIN BÀI KHÁC

Ngày Hải quân Nga được kỷ niệm vào ngày Chủ nhật cuối cùng của tháng Bảy, bắt đầu từ năm 1939. Việc lựa chọn ngày này là để kỷ niệm chiến thắng đầu tiên của Hải quân Nga trong trận Gangut.

Theo RT, vào dịp này, trên khắp các hạm đội Thái Bình Dương, hạm đội Biển Bắc, Biển Đen và Đội tàu Caspian đều có diễu hành hải quân.

Trong buổi lễ ngày hôm qua, hạm đội Thái Bình Dương của Nga có diễu binh tại Vịnh Amur với sự tham gia của 20 tàu chiến và tàu ngầm, dẫn đầu là tàu tuần dương Varyag.

Tàu chống ngầm Đô đốc Vinogradov và Nguyên soái Shaposhnikov, tàu khu trục Bistry, tàu Nikolay Vilkov cũng tham gia trình diễn.

Robot Platform-M là điểm nổi bật trong trình diễn quân sự ở Petropavlovsk-Kamchatsky và Vladivostok.

Còn tại Vịnh Avachinsky ở Kamchatka, 15 tàu chiến và các tàu phụ trợ cũng tham gia trình diễn.

Dưới đây là một số hình ảnh nổi bật trong sự kiện ngày Hải quân của Nga.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}{keywords}

{keywords}{keywords}

{keywords}

{keywords}

Lê Thu