Một lính biên phòng Ukraina đang canh giữ một chốt kiểm soát ở phía đông nước này đã nã đạn qua biên giới nhằm vào ba người Nga, khi họ cố gắng chụp ảnh tự sướng gần chốt trên.

{keywords}Một trạm kiểm soát biên giới. (Ảnh minh họa: AP)

Nói với hãng tin RIA Novosti, ông Nikolai Sinitsyn, đại diện Ban Biên giới thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết, vụ việc xảy ra vào tối qua (26/7, theo giờ địa phương) ở điểm kiểm soát biên giới Krasna Talovka, nằm giữa vùng Lugansk của Ukraina và Rostov của Nga.

Một nạn nhân là nam giới đã phải nhập viện do bị trúng đạn vào ngực. Hai du khách còn lại không bị tổn thương gì.

Theo lời vị quan chức trên của Nga, ba du khách trên đang nghỉ ngơi ở hồ nhân tạo gần biên giới. Khi họ cố gắng chụp một bức ảnh tự sướng với cảnh nền là điểm kiểm soát nói trên, thì người lính biên phòng Ukraina hét lên đòi họ dừng lại và sau đó nổ súng, trúng vào ngực một du khách.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga đang tiến hành điều tra về vụ việc này.

Thanh Vân