Một nhà sư và một cảnh sát đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom tại miền nam Thái Lan hôm nay (25/7), AP dẫn nguồn tin của cảnh sát cho hay.

{keywords}

Một thành viên của lực lượng an ninh bảo vệ các nhà sư bị thương trong vụ đánh bom. (Ảnh: BangkokPost)

Theo cảnh sát trưởng đồn cảnh sát Saiburi, Đại tá Paiya Karawanan, quả bom đã được kích nổ từ xa tại tỉnh Pattani, nhằm vào những nhà sư đang nhận đồ bố thí tại một nghi lễ Phật giáo và các nhân viên cảnh sát đang bảo vệ họ.

Ông cho biết, một nhà sư và một cảnh sát đã thiệt mạng. Ngoài ra còn có ba nhà sư, hai cảnh sát và ba dân thường bị thương.

Các phần tử nổi loạn Hồi giáo bị nghi là đã đứng sau vụ việc này. Pattani là một trong những tỉnh ở Thái Lan có người nhiều theo đạo Hồi.

Sầm Hoa