Lầu Năm Góc hôm nay (24/7) cho biết, một cuộc không kích của Mỹ tại Afghanistan đã tiêu diệt được một chỉ huy chiến dịch cấp cao của al-Qaeda.

{keywords}

Theo hãng tin Reuters, tên của mục tiêu vừa bị quân đội Mỹ tiêu diệt là Abu Khalil al-Sudani. Viên chỉ huy này đã bị tiêu diệt trong vụ không kích hôm 11/7 tại huyện Bermal, tỉnh Paktika của Afghanistan.

Thông cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, Sudani là một chỉ huy của tổ chức khủng bố al-Qaeda chuyên phụ trách "các chiến dịch gây nổ, đánh bom tự sát" và có liên quan với các cuộc tấn công nhằm vào Mỹ.

Cuộc không kích ở Paktika là hành động mới nhất trong loạt vụ không kích chống khủng bố của Mỹ ở Afghanistan trong những tuần gần đây. Ngoài viên chỉ huy Sudani, 2 phiến quân khác cũng đã bị tiêu diệt.

Thanh Vân