Thủ tướng Campuchia Hun Sen hôm 23/7 đã tổ chức một cuộc họp hiếm với gần 5.000 lãnh đạo và quan chức quân sự cấp cao thuộc đủ thành phần của lực lượng vũ trang trên toàn quốc.

CÁC TIN KHÁC:


{keywords}

Theo truyền hình quốc gia Campuchia, cuộc họp diễn ra tại trụ sở bảo vệ Thủ tướng ở quận Takhmao, tỉnh Kandal, phía nam Campuchia.

"Thủ tướng cho biết, ông rất hài lòng khi gặp gỡ đại diện của tất cả các lực lượng vũ trang và đây là một cơ hội gặp hiếm hoi với quy mô lớn như vậy", Tân Hoa Xã dẫn bản tin của đài truyền hình Campuchia cho hay.

Thủ tướng Hun Sen bày tỏ sự cảm kích sâu sắc của ông với lực lượng vũ trang vì những nỗ lực không mệt mỏi cam kết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ cũng như an ninh quốc gia của họ.

Người đứng đầu Chính phủ Campuchia kêu gọi lực lượng vũ trang và công chức tiếp tục phối hợp làm việc để duy trì hòa bình, ổn định chính trị và an ninh, trật tự công cộng, thúc đẩy quá trình dân chủ tự do đa đảng và pháp quyền.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh đảng đối lập Cứu quốc ở Campuchia liên tục buộc tội chính phủ về các vấn đề biên giới.

  • Hoài Linh