Một quan chức tại tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), người bị đình chỉ công tác vì nghi ngờ tham nhũng, đã bị chính con gái của mình tố giác.

TIN BÀI KHÁC:


{keywords}
Ông Đằng Thụ Kỳ hiện đang bị đình chỉ công tác. (Ảnh: News.china.com)

Hai bài viết nhằm vào ông Đằng Thụ Kỳ, một quan chức giám sát kỷ luật ở thành phố Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam đã được nickname "ftg12345" đăng trên trang web.

Trong một trong những bài viết, người tự nhận là con gái của ông Đằng đã tiết lộ tên thật là Đằng Tử Di, sinh năm 1993, và mẹ cô là một giáo viên trung học. Cô nói rằng vì cô là con gái nên đã bị cha và bà nội hắt hủi từ khi con rất nhỏ.

"Trong một thời gian dài, cha tôi đã chìm đắm trong những cuộc rượu chè cũng như cờ bạc và mại dâm", cô viết. "Ông ấy đã nuôi bồ nhí và có con trai ngoài giá thú. Cậu bé đã 5 tuổi".

Trong một bài viết khác, Tử Di cũng cáo buộc cha mình tham nhũng trong quá trình đấu thầu nhiều dự án xây dựng. Các chi tiết được lấy từ một trong những quyển sổ tay của ông Đằng, bao gồm tem ghi thời gian, biên lai, số tiền giao dịch cũng được liệt kê.

Ngoài ra, ông Đằng Thụ Kỳ còn bị cáo buộc đã giúp đỡ một tội phạm hình sự chạy trốn.

Đằng đã phủ nhận tất cả những điều này và giải thích rằng vợ ông đã xúi bẩy con gái viết như vậy.

Chính quyền địa phương đã đình chỉ công tác của ông Đằng trong khi vụ việc đang được điều tra.

Sầm Hoa