Một tòa án phía bắc Myanmar đã kết án tù chung thân đối với 153 người Trung Quốc vì khai thác gỗ trái phép.

TIN BÀI KHÁC:


{keywords}
 

Myanmar đã cấm xuất khẩu gỗ nguyên liệu vào năm ngoái trong một nỗ lực bảo vệ các cánh rừng còn sót lại. (Ảnh: BBC)

Theo hãng tin BBC, nhóm người Trung Quốc trên bị các nhà chức trách Myanmar bắt đầu năm nay tại bang Kachin, gần biên giới.

Hai thiếu niên 17 tuổi cũng chịu mức án 10 năm tù giam và một phụ nữ trong nhóm phải nhận thêm 15 năm tù vì tàng trữ ma túy.

Trung Quốc đã bày tỏ lo ngại về mức độ nghiêm trọng của các bản án.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lu Kang cho biết, Trung Quốc đã nhiều lần liên lạc với Myanmar sau khi nhóm người trên bị bắt.

Bắc Kinh cho rằng, những người này đã bị lừa đi khai thác gỗ trái phép.

Ông Lu cho biết, Trung Quốc đề nghị Myanmar “xem xét về tình hình thực tế của những người khai thác gỗ này và giải quyết vấn đề một cách hợp pháp, hợp lý và hợp tình”.

Sầm Hoa