Tại đông Ukraina có một nhà máy chuyên sửa chữa những cỗ xe tăng và các máy móc hạng nặng để đưa trở lại chiến trường.

TIN BÀI KHÁC:


Tại nhà máy xe bọc thép Kharkov ở thành phố Kharkov, phía đông Ukraina, nơi Liên Xô từng sản xuất 500 xe tăng/năm, các công nhân cơ khí vẫn đang miệt mài sửa chữa xe tăng, chỉ khác là những chiếc xe này được dùng để chống lại lực lượng nổi dậy.

Kể từ khi xung đột ở Ukraina bắt đầu vào tháng Tư năm ngoái, một vài cỗ xe tăng đã được sửa chữa để tái sử dụng.

Người quản lý nhà máy, ông Viktor Kozonak, đã chia sẻ với Reuters rằng: "Những chiếc xe tăng được đưa tới đây để chúng tôi sửa chữa, một vài trong số đó từng không hoạt động trong hơn 30 năm".

Từ xích xe cho tới nòng súng đều được chú ý cẩn thận. Một thợ máy cho biết, anh vô cùng thận trọng khi làm việc với những cỗ xe tăng này.

"Chúng tôi rất lo về việc những cỗ xe tăng sẽ bị hỏng ở đâu đó...Vì thế chúng tôi phải đảm bảo rằng mọi bộ phận đều hoạt động 100%", thợ máy Roman Drugalo nói.

Và khi những cỗ xe tăng đã được sửa chữa xong xuôi chúng sẽ được các binh lính Ukraina kiểm tra lại. Một lính lái xe tăng trong quân đội Ukraina cho biết, "nhà máy đã cải thiện cỗ xe tăng này và đáp ứng được mọi thứ mà chúng tôi cần".

Sầm Hoa