Hơn 33 người đã thiệt mạng sau khi một chiếc phà chở khách bị lật ở ngoài khơi bờ biển Leyte, miền trung Philippines.

TIN BÀI KHÁC:


BBC cho hay chiếc phà đang chở 173 người khi bị lật ở vùng biển sóng to ngay ngoài cảng Ormoc.

{keywords}

Chiếc phà bị lật ngay ngoài cảng Ormoc. (Ảnh minh họa Guardian)

Các quan chức bảo vệ bờ biển Philippines nói với phóng viên BBC rằng công tác cứu hộ đang được triển khai nhưng không tiết lộ thêm chi tiết.

Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ Philippines, Richard Gordon cho biết khoảng 50-70 người đã được cứu khỏi phà.

"Khoảng 40-70 người đã được cứu và được cung cấp thức ăn, nước uống và chăn đắp", ông nói.

"Chúng tôi đã điều một xe cứu thương và các thợ lặn đã có mặt tại hiện trường để giúp tìm kiếm và cứu hộ".

Ciriaco Tolibao, một quan chức tại văn phòng quản lý và giảm thiểu rủi ro thảm họa của cảng Ormoc cho biết các thợ lặn hiện đang tìm kiếm bên trong chiếc phà bị lật.

Sầm Hoa