Cơ quan điều tra chống tham nhũng của Trung Quốc cho biết một quan chức là người Duy Ngô Nhĩ tại khu tự trị Tân Cương đang bị điều tra vì tình nghi ‘vi phạm kỷ luật’ nghiêm trọng.

Theo Reuters, Ủy ban Điều tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc chỉ nói ngắn gọn trong bản tin rằng người bị kỷ luật là ông Alimjan Maimaitiming, 55 tuổi, giữ chức bí thư của chính quyền địa phương.

Theo tiểu sử, ông này đến từ vùng Cherchen (Qiemo), nằm sâu ở phía nam Tân Cương. Ông từng là tổng biên tập của tờ Nhật báo Tân Cương.

{keywords}

Hình minh họa chiến dịch chống tham nhũng trên báo chí Trung Quốc

Kể từ khi nắm quyền năm 2012, Chủ tịch Tập Cận Bình đã tuyên chiến với nạn tham nhũng tại Trung Quốc.

Chiến dịch này đã thực hiện rầm rộ và mạnh mẽ ở nhiều tỉnh thành trên khắp Trung Quốc, nhưng không rõ rệt ở các khu vực tự trị.

Năm ngoái, một thị trưởng của Hotan – một địa phương sâu trong phía nam Tân Cương – cũng bị điều tra vì tội nhận hối lộ.

Lê Thu