Pháp sẽ không tha thứ cho bất kỳ hành động nào có thể gây nguy hiểm cho an ninh nước này, điện Elysee cho biết trong một thông báo ngày 24/6.


{keywords}

Thông báo trên được đưa ra sau khi Pháp tiến hành một cuộc họp khẩn cấp về báo cáo rằng Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA) do thám các Tổng thống nước này.

Theo Sputnik, hôm 23/6, WikiLeaks bắt đầu công bố các thông tin để chứng minh rằng NSA đã nghe lén các cuộc nói chuyện của Tổng thống Pháp Francois Hollande và những người tiền nhiệm là Nicolas Sarkozy và Jacques Chirac cũng như các quan chức cấp cao khác của nước này trong suốt 6 năm.

"Pháp sẽ không tha thứ cho bất kỳ hành động nào có thể gây nguy hiểm cho an ninh và việc bảo vệ lợi ích của đất nước", thông báo của Pháp cho hay.

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius đã triệu tập đại sứ Mỹ tại Paris sau khi có tin Mỹ do thám các Tổng thống Pháp, truyền thông địa phương hôm 24/6 đưa tin.

  • Hoài Linh