Sáng nay (22/6), Taliban lao một chiếc xe gài bom vào cổng Quốc hội Afghanistan và các tay súng giao đấu với cảnh sát.


AP đưa tin, vụ tấn công diễn ra khi các nghị sĩ nhóm họp bên trong tòa nhà Quốc hội để xác nhận việc bổ nhiệm bộ trưởng Quốc phòng.

Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Sediq Sediqqi cho hay, vụ tấn công bắt đầu khi một chiếc xe bom phát nổ gần lối vào tòa nhà. Các tay súng sau đó cố tấn công Quốc hội song bị lực lượng an ninh đẩy lùi và phải ẩn nấp trong một tòa nhà đang xây dựng gần đó. Cảnh sát đã bao vây tòa nhà nơi có các tay súng Taliban ẩn náu.

Giới chức Afghanistan đã cho sơ tán hạ viện và các nhà báo sau vụ tấn công. Vụ nổ làm hư hỏng tòa nhà cạnh Quốc hội. Theo Bộ trưởng Y tế nước này, có 21 dân thường, gồm cả 5 phụ nữ và 3 trẻ em đã bị thương. Tuy nhiên, mọi nghị sĩ đều an toàn.

Taliban đã ra tuyên bố thừa nhận vụ đánh bom xe ở ngoài Quốc hội.

Phóng viên AP cho hay, đấu súng dữ dội đã nổ ra bên ngoài Quốc hội và khói đen bốc cao từ lối vào tòa nhà trong khi xe cứu thương vội vã lao tới hiện trường.

Trước đó một ngày, Taliban đã nắm quyền kiểm soát quận Chardara tại Kunduz.

Lực lượng Afghanistan đã cố đẩy lùi các bước tiến của Taliban kể từ khi chiến dịch tham chiến của Mỹ và NATo chính thức chấm dứt vào cuối năm ngoái.

  • Hoài Linh