Các nhà chức trách Pakistan xác nhận hơn 120 người đã thiệt mạng khi nắng nóng hoành hành ở tỉnh Sindh thuộc miền nam nước này.

TIN BÀI KHÁC:


BBC dẫn lời các quan chức y tế nói rằng hầu hết các trường hợp tử vong là ở Karachi, nơi hứng chịu nhiệt độ lên tới 45 độ C trong vài ngày qua. Thành phố liên tục bị cắt điện do nhu cầu sử dụng điện quá cao.

{keywords}
Nạn nhân nắng nóng tại một nhà xác ở Karachi. (Ảnh: EPA)


Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Jinnah ở Karachi cho hay, đa số nạn nhân là người già.

"Bệnh nhân bị trụy tim được đưa tới bệnh viện thường sốt cao, rơi vào trạng thái vô thức, mất nước và ngất xỉu", bác sĩ Semee Jamali mô tả.

"Kể từ thứ Bảy (20/6), 114 người đã chết ở Karachi và 8 người ở 3 huyện của tỉnh Sindh" - Saeed Mangnejo, quan chức phụ trách y tế của tỉnh, cho biết.

Theo cơ quan khí tượng Pakistan, thời tiết nắng nóng và ẩm ướt sẽ kéo dài sang đầu tuần này trước khi nhiệt độ có thể hạ bớt.

Nhiệt độ cao kỷ lục ở Karachi là 47 độ C, vào năm 1979.

Hồi tháng trước, nắng nóng kinh hoàng đã cướp mạng sống của hàng nghìn người ở Ấn Độ, nước láng giềng của Pakistan.

Một số hình ảnh của Getty và EPA về đợt nắng nóng đang "thiêu đốt" miền nam Pakistan:

{keywords}
Những người chết vì nắng nóng được đưa tới nhà xác.

{keywords}
Trú nắng sau buổi cầu nguyện tháng lễ Ramadan.

{keywords}
  Nỗi đau của người nhà nạn nhân chết vì nắng nóng ở Karachi.

{keywords}
Các mặt hàng chống nóng đang bán rất chạy.


Thanh Hảo