Nhà chức trách Thái Lan đang tiến hành một cuộc điều tra về tội khi quân đối với cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.

TIN BÀI KHÁC:


{keywords}
Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. (Ảnh: Neurope)

Báo Bangkok Post hôm 28/5 đưa tin, động thái trên được coi là một phản ứng đối với cuộc phỏng vấn với tờ Chosun Ilbo tại Seoul hôm 20/5 của ông Thaksin.

Trong cuộc phỏng vấn này, ông Thaksin nói các ủy viên Hội đồng cơ mật Hoàng gia Thái Lan đã hỗ trợ cuộc đảo chính hồi năm ngoái lật đổ em ông - bà Yingluck Shinawatra.

Đoạn clip về buổi phỏng vấn đã nhanh chóng được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội tại Thái Lan.

Cảnh sát tin rằng, những phát biểu trong cuộc phỏng vấn của ông Thaksin có thể vi phạm luật khi quân, cũng như các luật về tội phạm máy tính và hình sự khác.

Thông báo ngày 28/5 của Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết, các nhà chức trách tin rằng nhiều phần trong cuộc phỏng vấn đã hủy hoại "lòng tự trọng và an ninh quốc gia".

Cảnh sát hiện đang điều tra vụ việc và chuẩn bị biện pháp hình sự chống lại cựu Thủ tướng Thaksin, thông báo cho biết thêm.

Trước đó, hôm 26/5, Bộ Ngoại giao Thái Lan đã thu hồi hai hộ chiếu của ông Thaksin.

Sầm Hoa