Việc số vụ án mạng tại New York gia tăng theo nhiệt độ đang là vấn đề rất đáng lo ngại, Jumaane Williams - Phó chỉ huy đội đặc nhiệm chống bạo lực liên quan tới súng đạn thuộc hội đồng thành phố cho hay.

{keywords}

Hãng tin Sputnik trích thông báo hồi đầu tuần này của cảnh sát New York cho biết, các vụ giết người trong tuần qua đã tăng 60% so với 7 ngày cùng kỳ vào năm 2014.

"Tôi đặc biệt lo ngại khi các vụ bắn giết tăng vọt khắp thành phố, khi nhiệt độ bắt đầu tăng", ông Williams nói hôm 26/5 khi nhắc tới thống kê mới nhất của cảnh sát New York.

Đáng chú ý, trong ba ngày từ Thứ 6 tới Chủ nhật có đến 8 người bị giết, tăng mạnh so với mức 5 người bị giết cùng kỳ hồi 2014, thống kê của cảnh sát New York cho hay.

"Khi chuẩn bị bước vào các tháng hè nắng nóng, chúng ta sẽ không thể chấp nhận chuyện này như một điều thường xảy ra".

Tính từ đầu năm 2015 cho tới ngày 17/5, tại thành phố đã xảy ra 115 vụ giết người, trong khi cùng kỳ năm 2014 chỉ có 102 vụ, cảnh sát New York cho biết.

Tháng 6/2015 đã được đặt tên là tháng nâng cao nhận thức về bạo lực liên quan tới súng đạn tại New York.

  • Hoài Linh