Thủ tướng Đức Angela Merkel tiếp tục đứng đầu top 100 phụ nữ quyền lực nhất năm 2015 do Forbes bình chọn. Đây là năm thứ 5 liên tiếp, bà đứng đầu danh sách này.

TIN BÀI KHÁC:

{keywords}
Thủ tướng Đức Angela Merkel (Ảnh: Getty Images)

Trong 12 năm qua, bà Merkel hầu như luôn nằm trong top 10 và 9 lần được tạp chí Forbes bầu chọn người phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Tuy nhiên, Forbes cũng cảnh báo ngôi vị số một này có thể rơi vào tay bà Hillary Clinton, người đang đứng thứ 2 trong danh sách.

Bà Hillary đã có tên trong các bảng xếp hạng thường niên của Forbes từ năm 2004 với tư cách là một nghị sỹ, một ngoại trưởng, một cá nhân có ảnh hưởng lớn và hiện đang là một ứng viên tổng thống nặng ký của đảng Dân chủ tại Mỹ.

Năm nay có tới 17 phụ nữ dưới 45 tuổi xuất hiện trong bảng xếp hạng 100 phụ nữ quyền lực của Forbes. Trong đó, nữ ca sỹ 25 tuổi Taylor Swift, đứng ở vị trí thứ 64, là người trẻ nhất trong danh sách này.

Các tiêu chí xếp hạng của Forbes bao gồm tiền bạc, độ phủ sóng trên truyền thông và phạm vi ảnh hưởng của người được bình chọn.

Sầm Hoa