Một máy bay của hãng Air France đã suýt đâm vào ngọn núi cao nhất ở miền trung châu Phi hồi đầu tháng này.

TIN BÀI KHÁC:

Thông tin trên vừa được BBC đăng tải, dẫn nguồn từ các nhà điều tra Pháp. Theo đó, vào ngày 2/5 chuyến bay số hiệu AF953 đang di chuyển từ Malabo, thủ đô Guinea Xích đạo, tới Douala, thành phố lớn nhất của Cameroon, thì gặp thời tiết xấu. Trong lúc tránh những đám mây bão, máy bay đã suýt đâm vào Núi Cameroon cao 4.040m. 

{keywords}
Chiếc Boeing 777 của Air France gặp thời tiết xấu sát bờ biển Cameroon. (Ảnh tư liệu: Getty)

Khi cắt ngắn hành trình tới Douala, cách Malabo khoảng 100km, chiếc Boeing 777 này đang chở 37 người. Máy bay dự kiến tới Cameroon để đón thêm khách trước khi tiếp tục chặng bay tới Paris.

Sau khi chuyển hướng sang phía bắc để tránh mây bão, đường bay mới của AF953 tới Douala khiến nó hướng thẳng vào núi.

Theo thông tin ban đầu vừa được BEA công bố, một cảnh báo tự động (Hãy bay lên cao) đã được kích hoạt. Chiếc Boeing 777 sau đó nhanh chóng vọt từ độ cao 2.743m lên 3.962m để tránh đâm vào núi.

BEA không tiết lộ khoảng cách giữa máy bay và Núi Cameroon lúc đó.

AF953 đã hạ cánh sau 44 phút rời khỏi Malabo, và không ai bị thương. Air France cho biết họ đang mở một cuộc điều tra nội bộ về vụ việc.

Thanh Hảo