Chỉ chưa đầy một tuần, nắng nóng đã cướp mạng sống của hơn 700 người ở Ấn Độ.

TIN BÀI KHÁC:


CNN đưa tin, khu vực bị ảnh hưởng tồi tệ nhất là bang Andhra Pradesh thuộc miền đông nam, nơi các nhà chức trách xác nhận đã có hơn 550 người tử vong trong vòng 4-5 ngày qua. Thêm 215 trường hợp khác qua đời ở bang Telangana lân cận.

{keywords}
Ấn Độ đang hứng chịu đợt nóng kỷ lục.

Ấn Độ đang trải qua một đợt nắng nóng kỷ lục, với nhiệt độ cao nhất lên tới 48 độ C. 

Thời tiết khô nóng càng trở nên tồi tệ hơn, vì gió tây thổi từ tỉnh Sindh của Pakistan sang, qua các vùng đồng bằng miền trung và miền bắc Ấn Độ.

Cơ quan Khí tượng Ấn Độ cho biết, nhiệt cao sẽ tiếp tục duy trì trong hai ngày nữa mới giảm bớt. Tuy nhiên, cơ quan này cảnh báo một đợt nắng nóng nữa sẽ sớm xảy ra.

{keywords}
Nhiều người tránh nắng dưới gốc cây.

Các nhà chức trách cho biết, người bị ảnh hưởng nhiều nhất từ đợt nắng nóng này là dân nghèo. Phần lớn các nạn nhân tử vong là người ăn xin, vô gia cư và cả các công nhân xây dựng phải phơi nắng trực tiếp tại các công trường.

Chỉ 1/3 trong số 1,2 tỷ dân của Ấn Độ được tiếp cận với điện, có nghĩa là hàng triệu người đang phải tự chống chọi với nắng nóng.

Thanh Hảo