Khoảng 230 người đã thiệt mạng kể từ giữa tháng 4 khi nắng nóng quét qua hai bang ở đông nam Ấn Độ, hãng AP đưa tin.

Hơn 100 người thiệt mạng ở bang Andhra Pradesh hồi tuần trước, Thủ hiến bang M.Chandrababu Naidu nói với các phóng viên hôm 23/5.

{keywords}

Tại bang lân cận Telangana, kể từ 15/4 đã có khoảng 130 người thiệt mạng, Bhambal Ram Meena một quan chức bang cho hay.

Nhiệt độ ban ngày tại quân Khammam, bang Telangana đã lên hơn 48 độ C hôm 23/5. Theo ông Meena, trong 3 ngày qua, tại bang này có 16 người chết.

Giới chức y tế đã yêu cầu người dân tránh ra ngoài vào buổi trưa để tránh bị say nắng do nhiệt độ cao và gió nóng.

"Chúng tôi kêu gọi người dân áp dụng mọi biện pháp phòng ngừa và uống nhiều nước", ông Naidu cho hay.

Đường phố và các khu chợ tại hầu hết các thành phố và thị trấn lớn ở bang Telangana và Andhra Pradesh hôm 23/5 đều vắng vẻ do đa phần người dân ở trong nhà để tránh nắng.

Giới chức phụ trách thời tiết nói, nhiệt độ cao sẽ còn kéo dài ít nhất vài tuần. Tình hình sẽ được cải thiện khi có mưa, vốn thường có ở bờ biển đông nam vào tuần đầu tháng 6.

  • Hoài Linh