16 người được cho là mất tích, sau khi một tòa chung cư cao 9 tầng ở thành phố Quý Dương (tỉnh Quý Châu, Trung Quốc) bị đổ sập hôm 20/5.

{keywords}
{keywords}

Theo Tân Hoa xã, tầng 3 và tầng 4 của chung cư này đã sập xuống vào 11h30 trưa nay (giờ địa phương). Nguyên nhân là do lở đất sau mưa lớn, chính quyền Quý Dương cho hay.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy có 114 người thuộc 35 hộ dân sống trong tòa nhà.

Tới 17h chiều nay, 98 cư dân đã được xác nhận an toàn. 16 người khác vẫn chưa liên lạc được, nhưng nhân viên cứu hộ đã bắt được tín hiệu di động của 15 người tại hiện trường

Hơn 100 nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm trong đống đổ nát với sự trợ giúp của chó nghiệp vụ và thiết bị dò. Một em bé 4 tháng tuổi đã may mắn được giải cứu khỏi đống đổ nát.

Anh Zhang, một người dân sống ở tòa nhà, cho biết anh đã bị các mảnh vỡ của tòa nhà rơi xuống đè lên người. Sau đó đội cứu hộ đã giải thoát cho anh ra khỏi đống đổ nát.

Một phụ nữ nói rằng, con dâu bà nằm trong số những người mất tích. "Con dâu tôi sống ở tầng 9", bà nói với Tân Hoa xã. "Tôi đã gọi cho con tôi, nhưng không thể liên lạc được".

Các nhà chức trách cũng đã tiến hành sơ tán khoảng 100 người sinh sống ở những tòa nhà gần đó.

Thanh Vân - Ảnh: Scmp