Triều Tiên hôm 20/5 tuyên bố đã đạt được kỹ thuật thu nhỏ đầu đạn hạt nhân, đủ để gắn trên một tên lửa.

TIN BÀI KHÁC:

{keywords}
Triều Tiên tuyên bố đã thu nhỏ đầu đạn hạt nhân đủ để gắn trên các tên lửa của mình. (Ảnh minh họa: Reuters)

Một phát ngôn viên của Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên cho biết, cơ quan này sẽ bảo vệ Triều Tiên với đầu đạn hạt nhân được thu nhỏ, đủ để gắn trên các tên lửa, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin.

"Chúng tôi cũng đã đạt tới giai đoạn mà độ chính xác cao nhất, được đảm bảo không chỉ cho tên lửa tầm ngắn và tầm trung, mà cả tên lửa tầm xa. Chúng tôi không che giấu sự thật này", phát ngôn viên trên cho biết thêm.

Tuyên bố trên được đưa ra giữa lúc căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang gia tăng, sau khi Bình Nhưỡng phóng thử tên lửa đạn đạo từ một tàu ngầm hôm 8/5.

Theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, các chuyên gia đã tỏ ra lo ngại trước động thái trên của Triều Tiên, vì nó được coi là một phần trong nỗ lực trang bị những quả bom nguyên tử thu nhỏ cho các tên lửa của Bình Nhưỡng.

Sầm Hoa