Hàng vạn người đã tham gia "đại hội cái bang" diễn ra hôm 16/5 tại thành phố Đại Lý, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

TIN BÀI KHÁC:

{keywords}

Tại thành phố Đại Lý, người dân địa phương tập trung trên các con phố xung quanh một ngôi đền thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát, người được tin là sinh vào ngày 28/3 Âm lịch, trang mạng Sina đưa tin.

{keywords}

Theo truyền thuyết, vào ngày này, Diêm Vương sẽ mở cửa địa ngục để thả linh hồn người chết ra để mọi người cúng bái.

{keywords}

Nhiều người tin rằng, bố thí cho những người hành khất vào ngày này sẽ mang lại may mắn. Vì thế, người ăn xin từ khắp nơi đã tụ hội về ngôi đền này để nhận đồ bố thí, và người dân địa phương đã gọi sự kiện này là "đại hội cái bang".

{keywords}

Ngoài mang theo gà, gạo, rượu và chè tới để thờ cúng, người dân tộc Bạch tỉnh Vân Nam còn đốt giấy tiền và pháo hoa trong dịp lễ này.

{keywords}
{keywords}

Sầm Hoa