Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 14/5 cho biết, các nhà đàm phán Mỹ và Cuba sẽ gặp nhau vào tuần tới, để thảo luận về việc mở lại đại sứ quán ở thủ đô hai nước.

TIN BÀI KHÁC

Reuters cho hay, đây được xem là một động thái tích cực trong nỗ lực khôi phục lại quan hệ ngoại giao giữa 2 quốc gia. Cuộc đàm phán sẽ được tổ chức vào ngày 21/5 tại Washington, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo.

{keywords}

Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Cuba. (Ảnh: Reuters)

Các quan chức ngoại giao nói thêm, hội nghị sẽ tập trung thảo luận các biện pháp thiết thực cần có trong việc mở đại sứ quán ở Havana và Washington.

Đây là cuộc đàm phán đầu tiên kể từ khi Tổng thống Mỹ Barack Obama nói đã quyết định loại Cuba khỏi danh sách các nước tài trợ khủng bố, một điều kiện mà Cuba yêu cầu trước khi đồng ý tái mở cửa đại sứ quán.

Trước đó, hôm 17/12/2014, ông Obama và Chủ tịch Cuba - ông Raul Castro đã tuyên bố việc hai nước sẽ khôi phục lại quan hệ ngoại giao, sau hơn 50 năm gián đoạn.

Lan Phương