Từ đầu năm 2015 tới nay, cảnh sát Trung Quốc đã dẫn độ 150 nghi phạm tham nhũng ẩn náu ở 32 quốc gia về nước trong đợt săn lùng tội phạm kinh tế của chính phủ Bắc Kinh.

Tờ Nhân dân Nhật Báo cho biết, tám trong số các nghi phạm này đã bỏ trốn suốt hơn 10 năm qua.

Tờ báo dẫn lời ông Gao Feng – chính uỷ của văn phòng tội phạm kinh tế thuộc Bộ Công an Trung Quốc - cho biết, 44 nghi phạm liên quan tới các vụ án tham nhũng hàng chục triệu Nhân dân tệ.

Ông Gao nói rằng có tổng cộng 100.000 vụ án kinh tế liên quan tới gần 192 tỉ Nhân dân tệ (30,96 tỉ USD) đã được xử lý. Các vụ án này chủ yếu là những vụ gây quỹ công bất hợp pháp, gian lận thẻ tín dụng và sản xuất tiền giả ở đại lục.

Hồi tháng Giêng, Bộ Công an Trung Quốc cho biết họ bắt được 680 người trong khoảng từ tháng Bảy tới tháng 12 năm ngoái, và đây được cho là con số ‘chưa từng có’.

{keywords} 

Chiến dịch ‘Săn cáo’ do chính phủ Trung Quốc phát động vào năm ngoái có mục đích truy lùng những nghi phạm xuất cảnh để tìm nơi ẩn náu ở nước ngoài.

Những người này thường ra đi cùng với khối tài sản khổng lồ.

Chiến dịch này là một phần trong nỗ lực của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm kiềm chế tham nhũng tại quốc gia này.

Lê Thu